Kết quả tìm kiếm cho "Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1241
Chiều 20/10, dự kiến Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Trước đây, sự ra đời của máy ảnh từng cạnh tranh công việc của họa sĩ vẽ chân dung, truyền thần. Ngày nay, trí tuệ nhân tạo (AI) lại đưa lao động trí óc vào một khúc quanh tương tự. Khi chi phí tạo ra một văn bản, dòng code hay những trang đồ án thiết kế giảm mạnh, thị trường lao động bước vào giai đoạn tự điều chỉnh khốc liệt: Kỹ năng thao tác rập khuôn được thay thế, nhưng nâng tầm trí tuệ con người về năng lực phán đoán, gu thẩm mỹ và bản lĩnh chịu trách nhiệm.
Xuất thân trong gia đình nông dân còn nhiều khó khăn, Đại đức Danh Hữu Giang, Phó trụ trì chùa Sóc Xoài, xã Mỹ Thuận (An Giang), kiên trì học tập và vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành tôn giáo học. Với đại đức, tri thức là nền tảng để nâng cao chất lượng giảng dạy, hướng dẫn chư tăng và đồng bào Phật tử.
Sáng 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài, siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
Chiều 13/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới kiểm tra thực địa Dự án Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên và Dự án chống ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét tới biến đổi khí hậu. Tại các địa điểm kiểm tra, Thủ tướng đã nghe báo cáo về tình hình triển khai các dự án, tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công và các vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.
Những ngày này, các phum, sóc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang rộn ràng đón Sene Đôn Ta. Người dọn nhà, người chuẩn bị mâm cơm, con cháu đi làm xa thu xếp trở về. Trong những ngày lễ, mỗi gia đình lại có dịp tưởng nhớ ông bà, tổ tiên và sum họp bên nhau.
Trên quê hương Giồng Riềng (An Giang) giàu truyền thống cách mạng, tên tuổi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương mãi vang vọng như một tượng đài bất tử về lòng trung dũng, ý chí quật cường. Hy sinh ở độ tuổi đôi mươi, ngọn lửa kiên trung và khí phách hiên ngang của người nữ chiến sĩ vẫn mãi là ngọn lửa niềm tin sáng ngời cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Lễ Sene Đôn Ta, phum sóc Khmer rộn ràng hơn bởi những cuộc trở về. Người lớn tất bật chuẩn bị lễ vật, con cháu quây quần bên gia đình hướng về ông bà, tổ tiên.
Từ những nồi xôi đỏ lửa lúc 3 giờ sáng đến nghi thức đặt cơm nếp vắt tại chùa, đồng bào Khmer An Giang cùng nhau gìn giữ lễ Kan Ben – phong tục thể hiện lòng hiếu kính với ông bà, tổ tiên và gắn kết cộng đồng.
Chiều 9/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã đến thăm, tặng quà lễ Sene Đôn Ta đồng bào Khmer tại chùa Tà Pạ, Soài So, xã Tri Tôn.
Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang thăm các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, chức sắc và Mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hol trên địa bàn phường Hà Tiên và xã Giang Thành, nhân dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2026.
Chiều 7/10, đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang đến thăm, tặng quà các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, chức sắc và cán bộ hưu trí là đồng bào Khmer trên địa bàn phường Tịnh Biên, xã An Cư và xã Ba Chúc, dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2026.